Quốc tế chỉ trích cuộc đảo chính Thái Lan

(SGGPO).- Ngay sau khi quân đội Thái Lan tuyên bố đảo chính, cộng đồng quốc tế đã mạnh mẽ chỉ trích và phản đối. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng không gì có thể bào chữa được cho hành động lần này của quân đội Thái Lan.
Quốc tế chỉ trích cuộc đảo chính Thái Lan

(SGGPO).- Ngay sau khi quân đội Thái Lan tuyên bố đảo chính, cộng đồng quốc tế đã mạnh mẽ chỉ trích và phản đối. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng không gì có thể bào chữa được cho hành động lần này của quân đội Thái Lan.

Ông John Kerry nói rằng quan hệ Mỹ - Thái Lan sẽ bị ảnh hưởng và trước mắt là gói hỗ trợ song phương mà trong đó, Mỹ dành 10 triệu USD cho Thái Lan có thể bị ngừng lại.

Lãnh đạo Anh kêu gọi các bên cần gác bỏ những khác biệt, mâu thuẫn của mình sang một bên để bảo đảm sự dân chủ theo đúng quy định của pháp luật. Tổng thống Pháp và Ngoại trưởng Đức cũng đã lên tiếng đả kích vụ đảo chính. Trong khi đó, LHQ cho rằng đặc biệt quan ngại về tình hình Thái Lan.

Quân đội cũng đã ra lệnh triệu tập Thủ tướng tạm quyền Niwatthamrong cùng các Bộ trưởng thuộc nội các của ông và 2 cựu Thủ tướng Thái Lan là bà Yingluck và ông Somchai Wongsawat. 23 thành viên khác của đảng Puea Thai (Vì người Thái) cũng bị quân đội triệu tập.

Đài BBC ở Bangkok tạm dừng phát sóng.

Đài BBC ở Bangkok tạm dừng phát sóng.

Hiện các kênh truyền hình trong và ngoài nước được quân đội ra lệnh dừng phát sóng. Hành động quyết liệt của quân đội Thái Lan được giải thích là để lập lại trật tự, ổn định sau nhiều tháng bất ổn gia tăng ở quốc gia Đông Nam Á này.

NHƯ QUỲNH

>> Đảo chính quân sự tại Thái Lan

Tin cùng chuyên mục