700 lao động trẻ Trung Quốc đột tử

China Daily ngày 22-7 đưa tin, từ năm 2003 cho đến nay, thống kê cho thấy có 700 lao động trẻ tại các khu công nghiệp lớn thuộc thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã chết trong khi ngủ. Theo Viện nghiên cứu dịch tễ, hơn 90% trong số 700 người lao động trẻ chết trong khi ngủ đều thuộc nhóm công nhân sản xuất dây chuyền và nam giới chiếm tới 93%. Đa số các ca tử vong nằm trong độ tuổi từ 21 đến 40.
700 lao động trẻ Trung Quốc đột tử

China Daily ngày 22-7 đưa tin, từ năm 2003 cho đến nay, thống kê cho thấy có 700 lao động trẻ tại các khu công nghiệp lớn thuộc thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã chết trong khi ngủ. Theo Viện nghiên cứu dịch tễ, hơn 90% trong số 700 người lao động trẻ chết trong khi ngủ đều thuộc nhóm công nhân sản xuất dây chuyền và nam giới chiếm tới 93%. Đa số các ca tử vong nằm trong độ tuổi từ 21 đến 40.

Theo các chuyên gia y tế Trung Quốc, 700 lao động mắc Hội chứng đột tử trong khi ngủ không giải thích được (SUNDS). Hội chứng xảy ra chủ yếu với những công nhân làm việc cường độ cao và trình độ thấp. Phần lớn nạn nhân tử vong đều là các công nhân nhập cư, làm việc cho các công ty xây dựng, hóa chất, điện tử, thiết bị dân dụng, kim loại, nội thất, may mặc, giày dép và đồ chơi.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục