Giám đốc tàu điện ngầm Mátxcơva bị sa thải

Theo Ria-Novosti, sau vụ tai nạn trật đường ray ngày 15-7 làm 22 người chết, hơn 160 người khác bị thương, giám đốc tàu điện ngầm Mátxcơva Ivan Besedin ngày 22-7 đã bị cách chức. Người được bổ nhiệm thay thế là ông Dmitry Pegov.
Giám đốc tàu điện ngầm Mátxcơva bị sa thải

Theo Ria-Novosti, sau vụ tai nạn trật đường ray ngày 15-7 làm 22 người chết, hơn 160 người khác bị thương, giám đốc tàu điện ngầm Mátxcơva Ivan Besedin ngày 22-7 đã bị cách chức. Người được bổ nhiệm thay thế là ông Dmitry Pegov.

Quyết định đã được Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin công bố. Theo ông Sobyanin, thảm kịch xảy ra đã xóa hết những thành quả to lớn được thực hiện trong tàu điện ngầm những năm gần đây, do đó người đứng đầu metro thủ đô phải nhận lấy trách nhiệm.

Ông Dmitry Pegov tuyên bố rằng điều quan trọng nhất là hiểu rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Theo ông, sắp tới cần phải kiểm tra tất cả các khâu vận hành trong hệ thống tàu điện ngầm nhằm tránh xảy ra thảm kịch tương tự. Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến tàu giữa 2 ga Molodezhnaya và Slavyansky Bulvar. Ủy ban điều tra Nga cho biết nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do dây cáp bị gãy trong quá trình chuyển đổi giao lộ đường sắt. Trước đó, một kỹ sư đường sắt và trợ lý của ông đã bị bắt giữ vì nghi ngờ vi phạm quy tắc an toàn giao thông vận tải.

Ông Besedin tới hiện trường vụ tai nạn

Ông Besedin tới hiện trường vụ tai nạn

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục