Mỹ thiết lập cơ chế đối thoại tình báo với Đức

Theo Guardian, trong cuộc gặp giữa Chánh Văn phòng Nhà Trắng Denis McDonough và người đồng cấp Đức Peter Altmaier, hai bên đồng ý thiết lập cơ chế đối thoại về hợp tác tình báo, nhất trí các nội dung cơ bản trong triển khai các hoạt động hợp tác tình báo hiện tại và trong tương lai.

Theo Guardian, trong cuộc gặp giữa Chánh Văn phòng Nhà Trắng Denis McDonough và người đồng cấp Đức Peter Altmaier, hai bên đồng ý thiết lập cơ chế đối thoại về hợp tác tình báo, nhất trí các nội dung cơ bản trong triển khai các hoạt động hợp tác tình báo hiện tại và trong tương lai.

Quan hệ Mỹ-Đức rơi vào căng thẳng sau khi 2 nhân viên Chính phủ Đức đã bị điều tra vì cáo buộc làm gián điệp cho CIA. Cựu nhân viên CIA Edward Snowden cũng từng tiết lộ Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) nghe lén điện thoại của Thủ tướng Merkel.

Bà Merkel cho rằng do thám đồng minh là “tốn năng lượng”, trong khi Nhà Trắng cho rằng vấn đề cần được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao chứ không phải qua truyền thông.

PHƯƠNG NAM

Khứu giác nhạy cảm bất ngờ của voi châu Phi

Trong một công bố trên Tạp chí khoa học Genome Research của Australia, một nhóm nhà khoa học quốc tế đã phát hiện rằng loài voi châu Phi là loài động vật có vú sở hữu khứu giác nhạy cảm nhất. Thậm chí, khứu giác của loài chó săn cũng không bằng và dĩ nhiên khứu giác loài người thua xa loài voi này.

Nhờ khứu giác nhạy cảm của mình, voi châu Phi có thể phát hiện được nguồn nước và biết được có động vật ăn thịt khác cách mình nhiều kilômét.

NHƯ QUỲNH

Tin cùng chuyên mục