Lãnh đạo đảng đối lập Venezuela ra tòa

Ngày 23-7, phiên xử lãnh đạo đảng đối lập Venezuela, ông Leopoldo Lopez, đã bắt đầu. Ông bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc biểu tình kích động bạo lực chống Chính phủ Venezuela kéo dài nhiều tháng làm 43 người chết.
Lãnh đạo đảng đối lập Venezuela ra tòa

(SGGPO).- Ngày 23-7, phiên xử lãnh đạo đảng đối lập Venezuela, ông Leopoldo Lopez, đã bắt đầu. Ông bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc biểu tình kích động bạo lực chống Chính phủ Venezuela kéo dài nhiều tháng làm 43 người chết.

Ông Lopez là chủ tịch Đảng Ước nguyện nhân dân, bị bắt khi đang phát biểu tại một cuộc biểu tình hồi tháng 2 - khơi mào cho làn sóng bạo lực kéo dài 4 tháng sau đó.

Theo AP, cảnh sát chống bạo động và vệ binh quốc gia đã phong tỏa nhiều con đường xung quanh tòa án tại thủ đô Caracas nơi diễn ra phiên xử ông Lopez. Bị cáo được đưa đến tòa từ nhà tù quân sự ở ngoại ô Caracas. Nếu bị kết án, người từng tốt nghiệp Đại học Havard này có thể lãnh nhiều năm tù giam.

Ngoài ông Lopez, nhiều lãnh đạo khác của lực lượng đối lập Venezuela cũng bị bắt hoặc quản thúc không cho xuất ngoại.

Lãnh đạo đảng đối lập Venezuela ra tòa ảnh 1

Lãnh đạo đảng đối lập Venezuela Lopez khi bị bắt

KHÁNH MINH 

Tin cùng chuyên mục