Trung Quốc cách chức Phó tỉnh trưởng tỉnh Hải Nam

Theo Tân Hoa xã, Chính phủ Trung Quốc ngày 30-7 đã quyết định cách chức ông Đàm Lệ, Phó tỉnh trưởng tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. Ban thường vụ Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Nam đã biểu quyết bãi miễn chức vụ của ông này.

Theo Tân Hoa xã, Chính phủ Trung Quốc ngày 30-7 đã quyết định cách chức ông Đàm Lệ, Phó tỉnh trưởng tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. Ban thường vụ Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Nam đã biểu quyết bãi miễn chức vụ của ông này.

Trước đó, hôm 8-7, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) thông báo ông Đàm bị điều tra do nghi ngờ “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. Ông Đàm từng làm việc tại tỉnh Tứ Xuyên trong 27 năm trước khi chuyển công tác tới tỉnh Hải Nam hồi năm 2009. Vào đầu tháng 7, một phó tỉnh trưởng khác của Hải Nam cũng đã bị khai trừ khỏi đảng vì lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, nhũng nhiễu, nhận hối lộ và ngoại tình.

Theo tờ South China Morning Post, để truy quét các quan chức tham nhũng trốn ra nước ngoài, CCDI đã thành lập Cục hợp tác nước ngoài với nhiều quyền lực tập trung cho công tác điều tra ở nước ngoài để dẫn độ các quan chức tham nhũng.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục