Tiêu hủy xong kho vũ khí hóa học của Syria

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố hải quân nước này hoàn tất quá trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria, coi đây là một thành tựu quan trọng trong nỗ lực nhằm ngăn ngừa tình trạng phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố hải quân nước này hoàn tất quá trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria, coi đây là một thành tựu quan trọng trong nỗ lực nhằm ngăn ngừa tình trạng phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Toàn bộ 581 tấn Methylphosphonyl Difluoride (hay còn gọi là DF), tiền chất hóa học để chế tạo khí độc chết người sarin và 19,8 tấn khí mù tạt lưu huỳnh đã được tiêu hủy hoàn toàn bằng hai hệ thống thủy phân lắp đặt trên tàu vận tải chuyên dụng Cape Ray của Mỹ trên vùng biển quốc tế ngoài khơi Địa Trung Hải. Các phế phẩm còn lại của quá trình thủy phân sẽ được chuyển đến các cơ sở trên mặt đất ở Đức và Phần Lan để tiếp tục quá trình xử lý.

Trong một diễn biến khác, ngày 19-8, Mỹ quyết định cấm các hãng hàng không nước này bay qua không phận Syria trong bối cảnh chiến sự vẫn leo thang khi các cuộc xung đột vũ trang giữa phe đối lập và lực lượng chính phủ vẫn đang tiếp diễn.

CHI HẠNH

Tin cùng chuyên mục