Ukraine đưa thỏa hiệp cuối cùng về khí đốt với Nga

Ukraine đưa thỏa hiệp cuối cùng về khí đốt với Nga

 (SGGPO).- Theo AP, ngày 27-8, Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine, ông Yuri Prodan cho biết trong cuộc gặp 3 bên sắp tới giữa Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề khí đốt, Ukraine sẽ đưa ra thỏa hiệp cuối cùng về khí đốt với Nga.

Theo ông Yuri, Ukraine muốn thỏa thuận lại về phí chuyển tải khí đốt mới cho Nga nhưng vẫn giữ nguyên giá mua mặt hàng này: 320 USD/1.000 m3 cho mùa hè và 385 USD/1.000m3 cho mùa đông. Tuy nhiên phía Nga vẫn chưa có câu trả lời.

Trước đó, Mátxcơva đã cắt nguồn cung khí đốt tới Ukraine và từ chối thỏa hiệp cho đến khi Kiev thực hiện yêu cầu  trả ngay lập tức 1 tỷ USD nợ cũ và phần còn lại trả dần mỗi tháng cho Gazprom. Quyết định cắt khí đốt cho Ukraine của Nga ngay lập tức khiến giá dầu và khí đốt ở châu Âu gia tăng do lo ngại nguồn cung cấp có thể bị thu hẹp lại và rơi vào tình trạng khó khăn hơn nữa. Giá dầu thế giới cũng tăng cao một phần là do tác động của cuộc khủng hoảng tại Iraq khiến nguồn cung lớn này tạm thời bị gián đoạn.

PHƯƠNG NAM

>> Nga - Ukraine nối lại đàm phán năng lượng

>> Ukraine cần 5 tỷ m³ khí đốt của Nga

>> Nga cắt khí đốt sang Ukraine

>> Nga lại dọa cắt khí đốt Ukraine

Tin cùng chuyên mục