Mỹ loay hoay tìm cách đối phó với IS

Các tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lại vừa đăng tải một đoạn video ghi cảnh hành quyết một chiến binh người Kurd, đồng thời tuyên bố đây là lời cảnh cáo nhắm đến thủ lĩnh người Kurd ở Iraq do hợp tác với chính quyền Mỹ. Phía Lầu Năm Góc hôm 29-8 thừa nhận các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iraq nhắm vào IS, bao gồm cả các cuộc không kích, tiêu tốn khoảng 7,5 triệu USD/ngày. Trong khi đó, Mỹ vẫn chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu chống lại IS.
Mỹ loay hoay tìm cách đối phó với IS

Các tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lại vừa đăng tải một đoạn video ghi cảnh hành quyết một chiến binh người Kurd, đồng thời tuyên bố đây là lời cảnh cáo nhắm đến thủ lĩnh người Kurd ở Iraq do hợp tác với chính quyền Mỹ. Phía Lầu Năm Góc hôm 29-8 thừa nhận các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iraq nhắm vào IS, bao gồm cả các cuộc không kích, tiêu tốn khoảng 7,5 triệu USD/ngày. Trong khi đó, Mỹ vẫn chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu chống lại IS.

Thông điệp bằng máu

Theo báo Đức, tờ Tấm Gương, ngày 29-8, đoạn video với tựa đề “Thông điệp bằng máu gửi tới liên minh Mỹ - Kurd”, mở đầu bằng cảnh 15 người đàn ông trong bộ đồ màu cam đứng quanh lá cờ của IS, 3 người trong số đó đã đề nghị thủ lĩnh người Kurd Massud Barzani chấm dứt mối quan hệ với Mỹ. Sau đó, đoạn video chiếu tiếp cảnh 3 người bịt mặt mặc đồ đen đứng trước một nhà thờ Hồi giáo, còn một người đàn ông mặc bộ quần áo màu cam quỳ gối ở phía trước (ảnh). Tiếp đến, những người mặc đồ đen đã cắt đầu người mặc đồ cam.

Cùng lúc này, trang điện tử Foreign Policy (FP) cũng cho biết các chiến binh Syria vừa tìm thấy một máy tính của một thủ lĩnh của IS với những tài liệu hướng dẫn chi tiết cách dùng bom bẩn, phát tán dịch hạch, chế tạo vũ khí sinh học để chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể khiến thế giới kinh hoàng. Dữ liệu trong máy cho thấy chủ nhân của nó là Muhammed S., một người Tunisia, tham gia IS tại Syria, tốt nghiệp chuyên ngành hóa học và vật lý tại hai trường đại học thuộc miền Bắc Tunisia. Người ta cũng tìm thấy 26 trang luật Hồi giáo quy định việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, theo đó cho phép triển khai loại vũ khí nguy hiểm này nếu người Hồi giáo không thể đánh bại “những kẻ vô đạo” bằng các phương thức thông thường. Một tập tài liệu dài 19 trang trong chiếc máy tính còn khuyên các phần tử IS rằng: “Hãy sử dụng lựu đạn loại nhỏ chứa đầy virus để ném vào những nơi tập trung đông dân cư như thành phố lớn, sân vận động, trung tâm giải trí...”.

Theo nhận định của ông Magnus Ranstorp, giám đốc nghiên cứu về các mối hiểm họa tại Trường Cao đẳng Quốc phòng Thụy Điển: “Việc chế tạo những vũ khí đáng sợ như vậy nằm trong tầm tay của IS. Tài liệu trong chiếc máy tính chính là lời cảnh báo thế giới rằng cần nâng cao cảnh giác vì các tay súng của IS cũng đang ráo riết nghiên cứu, thử nghiệm để đạt được những phương thức có thể giết hàng ngàn người chỉ trong chớp mắt”.

Mỹ kêu gọi thành lập liên minh toàn cầu chống IS

Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận Washington vẫn chưa có chiến lược cụ thể nhằm đối phó với IS đang hoạt động tại Syria, dập tắt những đồn đoán trước đó cho rằng Mỹ sẽ không kích các mục tiêu của IS tại Syria ngay sau khi triển khai máy bay do thám tại nước này. Ông Obama cũng kêu gọi đưa ra chiến lược tổng thể khu vực, trong đó có sự hỗ trợ chính trị từ các nước trong khu vực và sự phối hợp với những người Hồi giáo dòng Sunni ở Syria và Iraq. Theo đó, ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải xóa bỏ những thành quả mà IS đã đạt được tại Iraq và chặn đà tiến của lực lượng này. Muốn vậy, cộng đồng quốc tế cần phải đẩy mạnh hỗ trợ Iraq thông qua việc tiến hành các cuộc không kích, cung cấp trang thiết bị và huấn luyện cho lực lượng quân sự Iraq.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng kêu gọi thành lập một liên minh các quốc gia trên phạm vi toàn cầu nhằm đối phó với IS đang hoạt động tại Syria và miền Bắc Iraq. Theo một bài phân tích đăng trên tờ New York Times ngày 29-8, ông J.Kerry chủ trương xây dựng “một chiến dịch đáp trả chung do Mỹ đứng đầu bao gồm sự phối hợp của càng nhiều quốc gia càng tốt”. Ông J.Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng có kế hoạch thảo luận với các đồng minh của Mỹ tại châu Âu nhằm giành được nhiều hỗ trợ nhất đối với cuộc chiến này bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dự kiến diễn ra vào hai ngày 4 và 5-9 tại xứ Wales, Vương quốc Anh.

VIỆT ANH (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục