Giao tranh nghiêm trọng giữa Ấn Độ và Pakistan

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley ngày 30-8 cho biết các cuộc đụng độ dọc biên giới Ấn Độ và Pakistan là “cực kỳ nghiêm trọng và khiêu khích” và không có lợi cho việc cải thiện mối quan hệ giữa hai nước có vũ khí hạt nhân.

Trước đó, New Delhi đã hủy cuộc đàm phán ngoại giao cấp cao nhất để phản đối cuộc gặp giữa Pakistan với quân ly khai tại  khu vực Kashmir. Giao tranh giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan dọc theo đường ranh giới kiểm soát của LHQ (LOC) tại Kashmir đã tăng lên trong những tuần gần đây cướp đi mạng sống của hàng chục người.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình chống Chính phủ Pakistan ngày 31-8 tiếp tục lan rộng. Chỉ riêng tại thủ đô Islamabad, trong ngày 31-8 đã có hơn 300 người bị thương và 1 người chết trong các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục