Đức cấp vũ khí cho người Kurd

Theo NBC News, Mỹ đã cho tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại đập Mosul và thị trấn Amerli, Bắc Iraq, tiêu diệt 1 xe tăng và xe quân sự của IS. Lầu Năm Góc cho biết, tính đến nay Mỹ đã tiến hành tổng cộng 120 cuộc không kích trên lãnh thổ Iraq.

Theo NBC News, Mỹ đã cho tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại đập Mosul và thị trấn Amerli, Bắc Iraq, tiêu diệt 1 xe tăng và xe quân sự của IS. Lầu Năm Góc cho biết, tính đến nay Mỹ đã tiến hành tổng cộng 120 cuộc không kích trên lãnh thổ Iraq.

Trong khi đó, truyền thông Đức đưa tin nước này đã quyết định cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq để hỗ trợ cuộc chiến chống IS. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Đức nêu rõ, 16.000 khẩu súng trường, 40 khẩu súng máy, 240 khẩu bazooka, 500 tên lửa chống tăng và 10.000 quả lựu đạn sẽ được trang bị cho lực lượng người Kurd.

Liên quan tới tình hình nhân đạo ở Iraq, tờ Spiegel đưa tin Chính phủ Đức tới nay đã chuyển số hàng viện trợ lên tới 50 triệu EUR.

Trong một diễn biến khác, lực lượng an ninh tại sân bay Nice, miền Nam nước Pháp, đã bắt giữ một nam thanh niên 22 tuổi gốc Chechen, bị tình nghi là người tuyển dụng cho lực lượng thánh chiến ở Syria.

MINH CHÂU

Tin cùng chuyên mục