Liên hiệp quốc thông qua nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Iraq

Ngày 2-9, Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Iraq, theo đó lên án các hành vi khủng bố, bạo lực chống lại thường dân của nhóm khủng bố tự xưng “Nhà nước Hồi giáo” (IS) và yêu cầu Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ cử một đoàn công tác tới Iraq để tìm hiểu thông tin tại thực địa.

Ngày 2-9, Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Iraq, theo đó lên án các hành vi khủng bố, bạo lực chống lại thường dân của nhóm khủng bố tự xưng “Nhà nước Hồi giáo” (IS) và yêu cầu Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ cử một đoàn công tác tới Iraq để tìm hiểu thông tin tại thực địa.

Các phát biểu của các nước, các cơ quan LHQ và các tổ chức phi chính phủ quốc tế cũng nhấn mạnh sự nguy hiểm của IS khi khai thác triệt để các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội để truyền bá tư tưởng cực đoan và các hành động bạo lực của mình.

Cùng ngày, các cuộc không kích và xung đột tại tỉnh Salahudin của Iraq đã làm ít nhất 41 người chết và 48 người khác bị thương. Hàng trăm người là họ hàng của các binh sĩ Iraq bị IS bắt giữ đã xông vào tòa nhà Quốc hội nước này và biểu tình ngồi ở phòng họp chính, yêu cầu những người đứng đầu lực lượng an ninh phải chịu trách nhiệm về số phận những người thân của họ.

HẠNH CHI

Tin cùng chuyên mục