Xây dựng đường ống “Sức mạnh Siberia”

Lễ khởi công xây dựng đường ống dẫn khí đốt đầu tiên của Nga mang tên “Sức mạnh Siberia” sang châu Á đã khởi công tại Yakutia ở Đông Siberia ngày 1-9 (giờ địa phương). Buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ.

Lễ khởi công xây dựng đường ống dẫn khí đốt đầu tiên của Nga mang tên “Sức mạnh Siberia” sang châu Á đã khởi công tại Yakutia ở Đông Siberia ngày 1-9 (giờ địa phương). Buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ.

Hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn lời ông Putin cho biết “Sức mạnh Siberia” sẽ tăng cường an ninh năng lượng của Liên bang Nga (cung cấp khí đốt cho vùng Viễn Đông) và đảm bảo thực hiện xuất khẩu (sang Trung Quốc), đồng thời nhấn mạnh đây là dự án lớn nhất thế giới. Đối với Nga, đường ống dẫn khí đốt của Nga sang Trung Quốc là dự án thiết thực liên quan đến mối quan hệ phức tạp với châu Âu vì các sự kiện ở Ukraine.

LAM THẢO

Tin cùng chuyên mục