Philippines lại ngập chìm trong bão lũ

Philippines lại ngập chìm trong bão lũ

(SGGPO).- Cơn bão nhiệt đới Fung-Wong gây mưa to từ 100 mm đến 200 mm và ngập lụt nhiều nơi ở Philippines vào ngày 19-9. Tại thủ đô Manila, nhiều nơi trong thành phố đã ngập chìm trong biển nước.

Trường học, văn phòng chính phủ và các thị trường tài chính buộc phải đóng cửa.

Đường đi dự kiến của bão Fung-Wong

Theo Reuters, hàng ngàn cư dân ở các khu vực trũng thấp đã được chuyển đến vùng đất cao hơn. Cơn bão nhiệt đới Fung-Wong, với sức gió tối đa 85 km/giờ, giật lên đến 100 km/giờ, đổ bộ vào đảo Luzon trưa 19-9 và sau đó di chuyển với vận tốc 22 km/giờ về phía Bắc Philippines hướng về phía đảo Đài Loan, Trung Quốc và Nhật Bản.
 
Khoảng 7.000 người đã được sơ tán ở thành phố Marikina ở phía Đông của Manila. Tại đây, nước sông đã tràn bờ đe dọa nhiều khu dân cư. Theo các quan chức Philippines, do lũ dâng cao quá nhanh nên nhiều khu dân cư đã bị cô lập. Chính phủ Philippines đã đưa xe lội nước và thuyền cao su đến các khu vực này để đưa dân ra ngoài.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, Phillippines đã phải hứng 2 cơ bão. Cơn bão Kalmaegi và Fung-Wong.

Ngập lụt tại Manila

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục