Ngoại trưởng Đan Mạch dọa trừng phạt Israel

Trả lời phỏng vấn tờ Jyllands-Posten, Ngoại trưởng Đan Mạch Martin Lidegaard cho biết, nước này đang cân nhắc một số biện pháp trừng phạt Israel nếu không thấy có những tiến triển tích cực trong cuộc đàm phán của Israel và Palestine diễn ra vào ngày 24-9 tại thủ đô Cairo, Ai Cập.

Trả lời phỏng vấn tờ Jyllands-Posten, Ngoại trưởng Đan Mạch Martin Lidegaard cho biết, nước này đang cân nhắc một số biện pháp trừng phạt Israel nếu không thấy có những tiến triển tích cực trong cuộc đàm phán của Israel và Palestine diễn ra vào ngày 24-9 tại thủ đô Cairo, Ai Cập.

Ông Lidegaard nhấn mạnh: “Nếu không có gì thay đổi tốt hơn sau thỏa thuận hòa bình hoặc nếu chúng tôi không thấy những động thái mới thiện chí từ Israel thì chúng tôi sẽ thảo luận những bước tiếp theo, bao gồm cả việc thay đổi quan hệ thương mại với Israel. Tôi hy vọng mọi việc sẽ không đi theo hướng tiêu cực nhưng chính sách của cả Liên minh châu Âu là như vậy”.

HÀ NHI

Tin cùng chuyên mục