EU đề xuất thỏa thuận khí đốt tạm thời giữa Nga - Ukraine

Hãng AP đưa tin, theo thỏa thuận tạm thời về việc mua bán khí đốt giữa Nga và Ukraine do Liên minh châu Âu (EU) đề xuất, Gazprom sẽ cung cấp cho Ukraine ít nhất 5 tỷ m³ khí đốt trong những tháng tới. Tuy nhiên, Gazprom muốn được trả trước theo mức giá mới là 385 USD/1.000m³ khí. Mức giá này thấp hơn so với mức 485 USD/1.000m³ khí mà Gazprom từng đưa ra trước đó. Nga sẵn sàng nối lại việc cung cấp khí đốt cho Ukraine nếu Kiev trả khoản nợ tiền mua khí đốt trị giá 3,1 tỷ USD cho Gazprom theo thời hạn đến cuối tháng 12.

Về điều khoản thanh toán nợ theo đề xuất EU, Kiev sẽ phải trả cho Gazprom 2 tỷ USD nợ tiền mua khí đốt vào cuối tháng 10 tới và từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12-2014 sẽ trả tiếp 1,1 tỷ USD. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan cho biết dù chưa có nhất trí cuối cùng về vấn đề giá khí đốt và việc thanh toán các khoản nợ cũ nhưng Kiev sẵn sàng thỏa hiệp.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục