Trung Quốc kết án tử hình 2 phần tử cực đoan

Tân Hoa xã ngày 29-9 đưa tin, tòa án ở Kashgar, khu tự trị Tân Cương, kết án tử hình 2 phần tử Hồi giáo cực đoan giết giáo sĩ Juma Tayir, tại một đền thờ Hồi giáo ở Kashgar vào tháng 7 qua.

Ông Tayir là một trong những lãnh tụ Hồi giáo tại Tân Cương, nhân vật gây tranh cãi trong cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ năm 2009 đã công khai ủng hộ Bắc Kinh sau các cuộc bạo động ở thủ phủ Urumqi của Tân Cương. Ngoài 2 người bị tử hình là Gheni Hasan và Nurmemet Abidilimit, người còn lại Atawulla Tursun lãnh án tù chung thân vì tham gia vào các nhóm khủng bố.

Cùng ngày, cảnh sát ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, bắt giữ 26 nghi phạm tấn công tòa nhà Đảng ủy của thành phố khiến nhiều người bị thương. Những nghi phạm trên đã kích động tâm lý tức giận của người dân trước việc mở rộng một bãi rác.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục