Châu Âu rơi vào giảm phát

Châu Âu rơi vào giảm phát

(SGGPO).- Theo CNN, ngày 7-1, chỉ số giá tiêu dùng của khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) giảm 0,2% so với 1 năm trước.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 5 năm eurozone đã rơi vảo giảm phát. Trong tháng 12, giá năng lượng ở eurozone giảm 6,3% so với 1 năm trước. Sau khi số liệu được công bố, đồng euro tiếp tục giảm giá so với đồng USD, qua đó đánh dấu ngày giảm thứ tư liên tiếp.

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, đồng euro giảm 0,5%, xuống còn 1,1827 USD đổi 1 euro. Trước đó đồng tiền này chạm mốc 1,1819 USD đổi 1 euro.

Một số chuyên gia dự báo, giá tiêu dùng tại Eurozone sẽ tiếp tục giảm mạnh hơn trong tháng 1-2015 và duy trì ở mức rất thấp trong cả năm nay nếu Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) không tăng cường kích thích, kể cả chương trình mua trái phiếu chính phủ.

Các nhà phân tích cho rằng, nguyên nhân chủ yếu gây nên giảm phát là tăng trưởng chậm và giá dầu giảm gần 50% trong năm 2014.

 PHƯƠNG NAM
  

Tin cùng chuyên mục