Jordan đòi IS chứng minh phi công còn sống

Ngày 29-1, Jordan tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục giam giữ nữ chiến binh Hồi giáo người Iraq, người mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đòi trả tự do, đồng thời cho hay sẽ chỉ xem xét thả tù nhân này khi có bằng chứng cho thấy viên phi công người Jordan bị IS giam giữ còn sống.

Ngày 29-1, Jordan tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục giam giữ nữ chiến binh Hồi giáo người Iraq, người mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đòi trả tự do, đồng thời cho hay sẽ chỉ xem xét thả tù nhân này khi có bằng chứng cho thấy viên phi công người Jordan bị IS giam giữ còn sống.

Hiện Jordan còn phối hợp với giới chức Nhật Bản để nỗ lực giải cứu con tin người Nhật Kenji Goto, một nhà báo kỳ cựu bị IS giam cầm. Cùng ngày, 2 nhà quản lý trang web “Saraya News” của Jordan đã bị bắt giữ do tung tin đồn rằng nước này đã phóng thích nữ phần tử thánh chiến người Iraq để đối lấy một con tin Nhật Bản.

CHI HẠNH

Tin cùng chuyên mục