Số ca nhiễm Ebola giảm xuống mức thấp

Số lượng các ca nhiễm mới virus Ebola tại 3 nước bị nặng nhất ở Tây Phi giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6-2014.

Số lượng các ca nhiễm mới virus Ebola tại 3 nước bị nặng nhất ở Tây Phi giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6-2014.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Guinea, Liberia và Sierra Leone có tổng cộng 99 trường hợp nhiễm mới trong 1 tuần từ ngày 18 đến 25-1. Riêng Liberia và Sierra Leone có số giảm nhiều hơn. Theo WHO, việc đối phó với dịch bệnh Ebola hiện nay đã chuyển sang giai đoạn 2, theo đó chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng y tế để đảm bảo khả năng phát hiện và kiểm soát Ebola nhanh hơn, chính xác hơn cùng với sự tham gia của cộng đồng hiệu quả nhất.

Hiện các nhà khoa học trên thế giới vẫn tiếp tục nghiên cứu virus chết người này để tìm hiểu rõ hơn cơ chế lây lan và hoạt động của nó giúp phát triển vaccine hiệu quả hơn. Tại Mỹ, một người bị nghi nhiễm virus Ebola đã nhập viện ở Sacramento, California nhưng tình hình sức khỏe vẫn tốt.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục