Ai Cập: Tấn công hàng loạt, ít nhất 26 người chết

Hàng loạt vụ đánh bom và phóng tên lửa ngày 29-1 tại El-Arish, Ai Cập làm ít nhất 26 người chết, phần lớn là binh sĩ ở tỉnh Bắc Sinai, nơi các lực lượng an ninh nước này đang chiến đấu với quân nổi dậy. Ansar Beit al-Maqids, một nhóm các tay súng thân với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm vụ này.

Theo AP, các tay súng này thường xuyên tấn công các lực lượng an ninh ở bán đảo Sinai kể từ khi Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị lật đổ và chỉ huy quân đội sau đó là Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi lên cầm quyền từ tháng 7-2013. Các vụ tấn công nhằm trả đũa cho hàng loạt cuộc đàn áp đẫm máu của chính phủ đối với những người ủng hộ ông Morsi khiến hàng trăm người chết, hàng ngàn người bị tù và bị kết án tử hình.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục