Giá dầu mỏ bất ngờ tăng mạnh

Chốt phiên giao dịch ngày 30-1 tại thị trường New York vào sáng sớm nay, 31-1 (giờ VN), giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đột ngột tăng mạnh lên gần 4 USD/thùng sau một thời gian dài giữ kỷ lục thấp nhất trong vòng 6 năm qua.
  • Hàng loạt đại gia Mỹ cắt giảm đầu tư

(SGGPO).- Chốt phiên giao dịch ngày 30-1 tại thị trường New York vào sáng sớm nay, 31-1 (giờ VN), giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đột ngột tăng mạnh lên gần 4 USD/thùng sau một thời gian dài giữ kỷ lục thấp nhất trong vòng 6 năm qua.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3-2015 chốt phiên ở mức 48,24 USD-thùng, tăng 3,71 USD-thùng. Trên sàn giao dịch London, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao tháng 3-2015 tăng 3,46 USD lên 52,99 USD/thùng.

Theo giới phân tích, việc nhiều nhà đầu tư lớn tuyên bố cắt giảm các khoản đầu tư ngắn hạn trong ngày giao dịch cuối cùng của tháng đã khiến giá dầu tăng mạnh. Ngoài ra, có nhiều dấu hiệu cho thấy sẽ có sự cắt giảm lao động lớn trong ngành công nghiệp dầu mỏ, báo trước thị trường này sẽ khó khăn trong trung hạn cũng là một lý do khiến giá dầu tăng.

Ngày 30-1, Chevron Corp, tập đoàn dầu khí lớn thứ hai của Mỹ, đã cắt giảm khoản chi 5 tỷ USD cho hoạt động khai thác và phát triển trong năm 2015, giảm 13% so với năm trước.

Trước đó 1 ngày, tập đoàn ConocoPhillips của Mỹ cũng thông báo thêm một đợt cắt giảm mạnh ngân sách cho hoạt động khai thác, trong khi “đại gia” dầu lửa Anh-Hà Lan Royal Dutch Shell công bố kế hoạch cắt giảm ngân sách hơn 15 tỷ USD trong 3 năm tới sau khi lợi nhuận hàng năm giảm mạnh.

Trong khi đó, số giàn khoan của Tập đoàn dầu khí lớn thứ 3 của Mỹ Baker Hughes đã giảm tới 129 đơn vị trong tuần qua, xuống còn 1,937 giàn khoan.

      Chi Hạnh

Tin cùng chuyên mục