Nỗ lực đạt thỏa thuận về TPP

Bộ trưởng thương mại từ 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) họp tại thành phố Atlanta, bang Georgia đã kéo dài cuộc đàm phán sang ngày 3-10 thay vì kết thúc trong ngày 1-10, do các bộ trưởng còn phải thảo luận thêm để đạt được thỏa thuận cuối cùng về TPP, thỏa thuận tự do hóa thương mại 40% nền kinh tế thế giới.

Bộ trưởng thương mại từ 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) họp tại thành phố Atlanta, bang Georgia đã kéo dài cuộc đàm phán sang ngày 3-10 thay vì kết thúc trong ngày 1-10, do các bộ trưởng còn phải thảo luận thêm để đạt được thỏa thuận cuối cùng về TPP, thỏa thuận tự do hóa thương mại 40% nền kinh tế thế giới.

Một số quan chức cho biết, thỏa thuận cuối cùng về TPP còn gặp một số khác biệt về bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với dược phẩm và việc bỏ hàng rào thuế quan với các sản phẩm sữa và ô tô. Trong một động thái khẳng định mối quan tâm, một nhóm các nhà lập pháp Mỹ từ cả hai đảng đã gửi một bức thư cho đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman và Bộ trưởng Tài chính Jack Lew kêu gọi hãy dành thời gian cần thiết để có được một thỏa thuận tốt nhất có thể đối với Mỹ.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục