Nga - Pháp hội đàm về Syria

Ngày 2-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Paris để hội đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande về tình hình tại Syria, trong bối cảnh Mátxcơva đang tiến hành chiến dịch không kích tại nước này.

Ngày 2-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Paris để hội đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande về tình hình tại Syria, trong bối cảnh Mátxcơva đang tiến hành chiến dịch không kích tại nước này.

Theo AP, Tổng thống Putin và Tổng thống Hollande đã nỗ lực thu hẹp bất đồng cùng thảo luận về hoạt động không kích mà cả hai nước thực hiện ở lãnh thổ Syria, cũng như những nỗ lực nhằm thực hiện sự chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Trung Đông này.

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết nước này tin rằng chỉ có thể kết thúc cuộc nội chiến ở Syria với sự giúp đỡ của Nga. Phát biểu của bà Merkel đưa ra trong bối cảnh máy bay chiến đấu Nga bắt đầu ném bom tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong khi đó, phía Mỹ cho rằng việc tham gia của Nga trong cuộc chiến chống IS có nguy cơ làm kéo dài thêm cuộc nội chiến ở Syria. Nga và Mỹ cùng chống IS nhưng Mỹ không đồng ý chính sách của Nga hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.

HUY QUỐC - KHÁNH HƯNG

Tin cùng chuyên mục