Người nước ngoài lại bị bắn chết ở Bangladesh

Một người Nhật Bản đã bị một nhóm tay súng bắn chết tại thành phố Rangpur, phía Bắc Bangladesh, sáng nay 3-10. Vụ việc diễn ra chỉ 5 ngày sau vụ giết một công dân Ý - Cesare Tavella tại khu ngoại giao an ninh cao ở thủ đô Dhaka tối 28-9.
Người nước ngoài lại bị bắn chết ở Bangladesh

Một người Nhật Bản đã bị một nhóm tay súng bắn chết tại thành phố Rangpur, phía Bắc Bangladesh, sáng nay 3-10. Vụ việc diễn ra chỉ 5 ngày sau vụ giết một công dân Ý - Cesare Tavella tại khu ngoại giao an ninh cao ở thủ đô Dhaka tối 28-9.

Cảnh sát địa phương xác định, nạn nhân tên là Kunio Hoshi, 66 tuổi. Theo thông tin ban đầu, Hoshi đã tham gia các hoạt động từ thiện. Hoshi đến đây từ 5-6 tháng nay để thăm bạn là một nhà thầu ở Rangpur. Hoshi thường đến Bangladesh mỗi năm một lần.

Khu vực Mahiganj ở thành phố Rangpur, nơi xảy ra vụ bắn chết công dân Nhật Bản. Ảnh: The Daily Star

The Daily Star dẫn lời Abdul Kader Jilani, sĩ quan phụ trách Đồn Cảnh sát Rangpur Kotwali cho biết, nhóm tay súng (hiện chưa xác định) đã bắn vào Hoshi lúc khoảng 10 giờ 30 sáng 3-10 ở khu vực Mahiganj trong thành phố.

Khoảng 6 giờ 15 tối 28-9, một công dân Ý- Tavella, 50 tuổi, đã bị một nhóm tội phạm vũ trang đi mô tô bắn chết ở Gulshan, Dhaka. Ông này làm quản lý dự án cho Profitable Opportunities for Food Security, một dự án của tổ chức phi Chính phủ ICCO trụ sở ở Hà Lan. Ngay sau vụ giết Tavella, Reuters đưa tin rằng một tuyên bố trực tuyến nhân danh nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm.

THIỆN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục