Phiến quân tấn công căn cứ gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc tại Mali

Căn cứ gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc ở Kidal, Bắc Mali, đã bị các tay súng phiến quân tấn công bằng súng và rocket.
Phiến quân tấn công căn cứ gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc tại Mali

Căn cứ gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc ở Kidal, Bắc Mali, đã bị các tay súng phiến quân tấn công bằng súng và rocket.

"Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng nay (11 giờ sáng 28-11 giờ VN). Khoảng 4 hoặc 5 tên lửa đã phóng vào căn cứ. Có nhiều người bị thương nhưng hiện chưa thể cung cấp con số chính xác", phát ngôn viên Olivier Salgado của Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc ở Mali (Minusma) cho biết.

Một cuộc tấn công tương tự vào tháng 3, mưa tên lửa và đạn trút xuống căn cứ trên sa mạc này đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng, gồm 1 binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc.

Kidal là khu vực phiến quân Hồi giáo thường xuyên tấn công dù nhiều lần ký kết ngừng bắn với chính phủ Mali.

Binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc tại căn cứ Kidal, Mali. Ảnh: MINUSMA

Miền Bắc Mali từng bị các chiến binh Hồi giáo, gồm các nhóm liên kết Al Qaeda chiếm giữ vào năm 2012 và đã bị đẩy ra sau chiến dịch quân sự của Pháp năm 2013.

Tuy nhiên, bạo lực vẫn tiếp diễn, mới nhất là vụ tấn công bắt cóc 170 con tin tại khách sạn 5 sao Radisson Blue ở thủ đô Bamako làm 22 người thiệt mạng ngày 20-11.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Olivier Salgado của Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc ở Mali (MINUSMA) cho biết: "Rocket bắn vào căn cứ Minusma khoảng 4 giờ sáng nay làm 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương nặng". Trong số 3  người thiệt mạng có 2 binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc.

THIỆN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục