Châu Á - Thái Bình Dương thiệt hại hàng chục tỷ USD do thiên tai

Hãng AP ngày 26-2 đưa tin, Theo Ủy ban kinh tế xã hội LHQ về châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP), năm 2014, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã trải qua 226 đợt thiên tai với mức thiệt hại kinh tế gần 60 tỷ USD.

Hãng AP ngày 26-2 đưa tin, Theo Ủy ban kinh tế xã hội LHQ về châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP), năm 2014, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã trải qua 226 đợt thiên tai với mức thiệt hại kinh tế gần 60 tỷ USD.

Trong bản báo cáo “Thiên tai tại châu Á - Thái Bình Dương: Đánh giá về năm 2014” ESCAP nhận định, các trận lũ lụt gây thiệt hại nặng nề nhất, với tổng thiệt hại 16 tỷ USD, tiếp theo là cơn bão Hudhud tại Ấn Độ với thiệt hại 11 tỷ USD và động đất Lỗ Điện tại Trung Quốc gây thiệt hại 6 tỷ USD. Cũng theo ESCAP, thiên tai tại khu vực trong năm qua đã tác động tới cuộc sống của khoảng 80 triệu người và khiến hơn 6.000 người thiệt mạng.

Cùng ngày, giới chức Afghanistan cho biết ít nhất 124 người đã thiệt mạng do lở tuyết tại khu vực Đông Bắc nước này. Ngoài ra, có hơn 20 người bị thương, nhiều người mất tích và hơn 100 ngôi nhà bị phá hủy.

THANH HẰNG

Tin cùng chuyên mục