Giá dầu thế giới lại giảm mạnh

(SGGPO).- Giá dầu mỏ thế giới ngày 26-2 đã quay đầu giảm mạnh khi thông tin thị trường cho thấy lượng dầu thô dự trữ của Mỹ đạt kỷ lục mới.

Chốt phiên giao dịch trên sàn giao dịch New York (Mỹ), giá dầu WTI giao tháng 4 giảm 2,82 USD, xuống 48,17 USD/thùng. Trên sàn giao dịch London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng thời điểm giảm 1,58 USD xuống 60,05 USD/thùng.

Trước đó, cả hai hợp đồng giao sau nói trên đều tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 25-2 sau khi Bộ Năng lượng Mỹ báo cáo dự trữ dầu thô của nước này tăng 8,4 triệu thùng trong tuần trước, lên mức cao kỷ lục 434,1 triệu thùng.

Dầu thô đã mất đi khoảng 50% giá trị kể từ tháng 6 năm ngoái, song chuyên gia Tim Evans thuộc Trung tâm nghiên cứu Citi Futures cho rằng thị trường xăng dầu toàn cầu có thể đang trong giai đoạn tái cân bằng khi giá thấp đã hạn chế nguồn cung và khuyến khích nhu cầu, bất chấp việc vẫn tồn tại tình trạng dư cung và phần lớn lượng dư thừa này "chảy" vào kho dự trữ của Mỹ.

NGUYỄN HỮU

Tin cùng chuyên mục