Ấn Độ đàm phán FTA với Liên minh hải quan Á - Âu

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Ấn Độ hy vọng trong vòng nửa năm nữa sẽ có thể bắt đầu thảo luận tham gia Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Liên minh hải quan Á - Âu (gồm Nga, Belarus và Kazakhstan).

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Ấn Độ hy vọng trong vòng nửa năm nữa sẽ có thể bắt đầu thảo luận tham gia Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Liên minh hải quan Á - Âu (gồm Nga, Belarus và Kazakhstan).

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Ấn Độ Rajiv Kher, nhóm làm việc phải chuẩn bị các đề xuất trong vòng từ 3 đến 6 tháng, sau đó sẽ bắt đầu quá trình thỏa thuận các điều khoản của các hiệp định liên quan. Ấn Độ và Nga đã thành lập nhóm làm việc để nghiên cứu những triển vọng ký kết FTA giữa nước này với Liên minh hải quan Á - Âu hồi tháng 11-2014. Liên minh hải quan Á - Âu trước đó cũng đã kết thúc đàm phán FTA với Việt Nam.

HUY QUỐC
 

Tin cùng chuyên mục