Trung Quốc cấp hơn 22 tỷ USD tín dụng cho Mỹ Latinh

Hãng AP ngày 27-2 đưa tin, trong năm 2014, các thể chế tài chính của Trung Quốc đã cấp 22,1 tỷ USD tín dụng cho các nước Mỹ Latinh, vượt hơn tổng số tín dụng của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển liên Mỹ cấp cho khu vực này trong cùng khoảng thời gian trên.

Hãng AP ngày 27-2 đưa tin, trong năm 2014, các thể chế tài chính của Trung Quốc đã cấp 22,1 tỷ USD tín dụng cho các nước Mỹ Latinh, vượt hơn tổng số tín dụng của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển liên Mỹ cấp cho khu vực này trong cùng khoảng thời gian trên.

Dẫn đầu khoản tín dụng được cấp là Brazil với 8,6 tỷ USD, Argentina (7 tỷ USD), Venezuela (5,7 tỷ USD) và Ecuador (820 triệu USD). Những khoản cho vay này vẫn tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực khai thác mỏ - dầu khí và xây dựng cơ sở hạ tầng (giao thông và truyền tải điện). So với năm ngoái, số tín dụng mà Trung Quốc cấp cho Mỹ Latinh đã tăng hơn 70%.

HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục