Ngoại trưởng Mỹ - Nga bàn về Ukraine

Ngày 2-3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã bắt đầu các cuộc thảo luận tại Geneva (Thụy Sĩ), trong đó tập trung vào cuộc giao tranh tại miền Đông Ukraine.

Ngày 2-3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã bắt đầu các cuộc thảo luận tại Geneva (Thụy Sĩ), trong đó tập trung vào cuộc giao tranh tại miền Đông Ukraine.

Hãng tin DW cho biết ông Kerry có thể sẽ gây sức ép với Nga về vấn đề Ukraine khi cảnh báo Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ bàn về các biện pháp trừng phạt mới dành cho Nga. Cuộc gặp diễn ra ngay sau báo cáo của Cao ủy LHQ về nhân quyền Zeid Ra’ad Al Hussein công bố cùng ngày cho biết hơn 6.000 người đã thiệt mạng kể từ khi bạo lực bùng phát ở miền Đông Ukraine vào tháng 4 năm ngoái.

Trong khi đó, theo kế hoạch, cuộc họp 3 bên giữa Nga, EU và Ukraine diễn ra tại Brussels để giải quyết khúc mắc giữa Mátxcơva và Kiev về vấn đề khí đốt vào ngày 2-3 (giờ địa phương). Ủy ban châu Âu (EC) đã đề nghị mở cuộc họp này vì lo ngại cho nguồn cung cấp năng lượng cho các nước EU trong trường hợp Nga cắt nguồn khí đốt cho Ukraine.

CAO VĂN

Tin cùng chuyên mục