Thảo luận kế hoạch ngừng tìm kiếm máy bay MH370

Theo Reuters, ngày 2-3, Phó Thủ tướng Australia, ông Warren Truss, cho biết Malaysia, Trung Quốc và Australia đang thảo luận về khả năng dừng tìm kiếm chuyến bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines trong vài tuần tới, sau khi chiến dịch tìm kiếm không phát hiện manh mối nào sau nhiều tháng.

Theo Reuters, ngày 2-3, Phó Thủ tướng Australia, ông Warren Truss, cho biết Malaysia, Trung Quốc và Australia đang thảo luận về khả năng dừng tìm kiếm chuyến bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines trong vài tuần tới, sau khi chiến dịch tìm kiếm không phát hiện manh mối nào sau nhiều tháng.

Ngoài kế hoạch trên, các nước đưa ra thêm một phương án nữa là tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm hiện tại lên 1,1 triệu km2. Cho đến nay, chiến dịch này đã tiêu tốn của Australia và Malaysia hơn 40 triệu USD, trở thành cuộc tìm kiếm tốn kém nhất lịch sử ngành hàng không. Thông tin này được đưa ra trước thời điểm Malaysia dự kiến công bố một báo cáo về quá trình điều tra vụ mất tích của chuyến bay MH370 vào ngày 7-3 tới.

Ngày 8-3-2014, chiếc máy bay MH370 chở 239 người, mất tích khi khởi hành từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Giới điều tra cho rằng máy bay đã lao xuống Ấn Độ Dương sau khi bay chệch lộ trình.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục