Liên quân tiêu diệt 8.500 tay súng IS

Theo hãng tin AP, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tướng Lloyd Austin, cho biết, từ tháng 8 năm ngoái cho đến nay, hơn 8.500 tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tại Iraq và Syria.

Theo hãng tin AP, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tướng Lloyd Austin, cho biết, từ tháng 8 năm ngoái cho đến nay, hơn 8.500 tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tại Iraq và Syria.

Hiện các nước thành viên của Liên đoàn Ảrập (AL) đang xem xét thành lập lực lượng phòng vệ chung để đẩy lùi IS. Kế hoạch này dự kiến sẽ được thảo luận tại hội nghị diễn ra ngày 28 đến 29-3 tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ biển Đỏ của Ai Cập.

Cùng ngày, theo Reuters, các nhà chức trách Malaysia xác định có 2 người Malaysia xuất hiện trong video hành quyết một người Syria của IS, được tung lên mạng ngày 22-2. Hai người này là Mohd Faris Anuar, 20 tuổi, và Muhamad Wanndy Muhammad Jedi, 25 tuổi. Wanndy cùng vợ là Nor Mahmudah Ahmad tới Syria ngày 26-1, trong khi Faris tới đây hồi tháng 9-2014.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục