Mỹ lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở Trung Đông ?

Ngày 4-3, hãng tin Reuters dẫn lời một vị tướng cấp cao của quân đội Mỹ cho biết, quân đội Mỹ đang xem xét việc đưa hệ thống đánh chặn tên lửa THAAD của nước này tới Trung Đông và cho rằng đây là nhu cầu cấp thiết để đối phó với kẻ thù có khả năng sử dụng tên lửa.
Mỹ lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở Trung Đông ?

(SGGPO).- Ngày 4-3, hãng tin Reuters dẫn lời một vị tướng cấp cao của quân đội Mỹ cho biết, quân đội Mỹ đang xem xét việc đưa hệ thống đánh chặn tên lửa THAAD của nước này tới Trung Đông và cho rằng đây là nhu cầu cấp thiết để đối phó với kẻ thù có khả năng sử dụng tên lửa.

Tướng Vincent Brooks, chỉ huy quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương cho biết chưa có quyết định chính thức trển khai THAAD ở Trung Đông hay Hàn Quốc nhưng quả thật hai nơi này đang có nhu cầu cấp bách vì Mỹ “có  kẻ thù có khả năng và sẵn sàng sử dụng tên lửa”.

Tướng Brooks không ám chỉ Iran nhưng đã có lo ngại trong quá khứ về khả năng Iran phát triển tên lửa tầm xa.

Hệ thống THAAD của Mỹ

Chỉ huy quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc hồi tháng 6-2014 cho biết đã đề xuất triển khai hệ thống THAAD tới Hàn Quốc nhằm chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng từ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục