IMF cân nhắc phương án cải tổ hạn chế quyền hạn của Mỹ

Trong khi tất cả các nước thành viên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đều đã thông qua chương trình cải tổ tổng thể, thì quốc hội Mỹ vẫn liên tục từ chối phê chuẩn. Điều này buộc IMF chuyển hướng sang các phương án khác mang tên Kế hoạch B, trong đó có một đề xuất đe dọa xóa bỏ gần một nửa quyền lực của Washington.

Trong khi tất cả các nước thành viên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đều đã thông qua chương trình cải tổ tổng thể, thì quốc hội Mỹ vẫn liên tục từ chối phê chuẩn. Điều này buộc IMF chuyển hướng sang các phương án khác mang tên Kế hoạch B, trong đó có một đề xuất đe dọa xóa bỏ gần một nửa quyền lực của Washington.

Đại diện của Brazil tại IMF Paulo Nogueira Batista cho biết, Kế hoạch B do Brazil đề xuất sẽ tách rời 2 nội dung của chương trình cải tổ 2010 để cho phép IMF tiến hành cải tổ mà không cần chờ đợi quyết định từ Quốc hội Mỹ. Nếu Quốc hội Mỹ vẫn từ chối thông qua chương trình cải tổ, quyền lực bỏ phiếu của Washington tại cơ quan này có thể giảm từ 17,7% xuống còn 9,8%. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến quyền phủ quyết của nền kinh tế lớn nhất thế giới đối với các sáng kiến quan trọng, bởi các nội dung quan trọng cần nhận được 85% đồng thuận để được thông qua tại IMF.

LÊ VIỆT

Tin cùng chuyên mục