EU cho hồi hương phần lớn người di cư trái phép

Ngày 23-4, kết thúc cuộc họp ở Brussels (Bỉ) bàn về cuộc khủng hoảng nhập cư, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã có một văn bản dự thảo mật, theo đó nhất trí sẽ chỉ tiếp nhận và bố trí nơi ở cho khoảng 5.000 người nhập cư qua đường Địa Trung Hải.

Ngày 23-4, kết thúc cuộc họp ở Brussels (Bỉ) bàn về cuộc khủng hoảng nhập cư, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã có một văn bản dự thảo mật, theo đó nhất trí sẽ chỉ tiếp nhận và bố trí nơi ở cho khoảng 5.000 người nhập cư qua đường Địa Trung Hải.

Như vậy, phần lớn những người sống sót sau hành trình vượt biển đầy rủi ro để đến được Italia sẽ bị trả về theo chương trình hồi hương mới dưới sự điều phối của Cơ quan biên giới EU (Frontex).

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 23-4, hải quân Italia đã cứu được 220 người nhập cư trái phép đến từ Bắc Phi trên biển Địa Trung Hải. Tổng cộng trong 3 ngày qua lực lượng hải quân Italia đã cứu sống tới 1.300 người.

CHI HẠNH

Tin cùng chuyên mục