Khởi động lại tiến trình hòa bình Trung Đông

Anh và Pháp đã kêu gọi HĐBA LHQ khởi động lại tiến trình hòa bình Israel - Palestine, New Zealand đã bắt đầu soạn thảo một nghị quyết về vấn đề này. Pháp và New Zealand nhấn mạnh phải hành động trước khi Mỹ bận rộn với chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016.

Anh và Pháp đã kêu gọi HĐBA LHQ khởi động lại tiến trình hòa bình Israel - Palestine, New Zealand đã bắt đầu soạn thảo một nghị quyết về vấn đề này. Pháp và New Zealand nhấn mạnh phải hành động trước khi Mỹ bận rộn với chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016.

Theo Reuters, Mỹ cho biết có thể  xem lại chính sách của mình tại Trung Đông sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai chống lại một nhà nước Palestine trong cuộc bầu cử hồi tháng 3.

Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm đạt được giải pháp 2 nhà nước Israel - Palestine kéo dài 2 thập niên qua vẫn chưa thành công. Cuộc đàm phán mới nhất do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chủ trì cũng đã thất bại vào tháng 4-2014. Người Palestine đang đấu tranh cho một nhà nước độc lập ở Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem. Họ cũng muốn đòi lại chủ quyền của các vùng đất bị Israel vào năm 1967.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục