Mỹ có nữ Bộ trưởng Tư pháp da màu đầu tiên

Bà Loretta Lynch vừa được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trở thành người phụ nữ gốc Phi đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Tư pháp.

Bà Loretta Lynch vừa được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trở thành người phụ nữ gốc Phi đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Tư pháp.

Theo Reuters, quyết định phê chuẩn của Thượng viện cũng đã kết thúc 5 tháng bế tắc kể từ khi Tổng thống Barack Obama đề cử bà Lynch. Ông Obama cho rằng bà Lynch, 55 tuổi, luật sư tại Brooklyn, New York, có uy tín với cả giới thực thi pháp luật và cộng đồng cảnh sát. Tổng thống Obama cho biết ông sẽ hợp tác với bà Lynch để xây dựng lại niềm tin sao cho mọi người cảm thấy an toàn và được luật pháp bảo vệ.

Tân Bộ trưởng Tư pháp sẽ thay ông Eric Holder vào ngày 27-4, đồng thời tiếp tục đối mặt với thử thách trước các cáo buộc một số ngân hàng lớn nhất thế giới đã giúp khách hàng trốn thuế ở Mỹ cũng như gây thao túng thị trường tiền tệ.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục