Philippines kêu gọi ASEAN gây sức ép với Trung Quốc về biển Đông

Ngày 26-4, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario đã kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á gây sức ép buộc Trung Quốc phải ngừng ngay lập tức hoạt động cải tạo đất và xây dựng phi pháp ở biển Đông.

Ngày 26-4, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario đã kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á gây sức ép buộc Trung Quốc phải ngừng ngay lập tức hoạt động cải tạo đất và xây dựng phi pháp ở biển Đông.

Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Philippines được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN khai mạc cùng ngày tại Malaysia. Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề về Cộng đồng ASEAN, xây dựng Tầm nhìn của Cộng đồng ASEAN sau năm 2015, những tiến bộ trong việc xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) để giải quyết các tranh chấp trong khu vực. Trả lời phỏng vấn hãng Reuters, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh cho biết, việc ASEAN và Trung Quốc sớm thống nhất về COC là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Phát biểu sau cuộc họp, Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman cho biết, ngoại trưởng các nước trong khu vực đã thảo luận về ý tưởng thiết lập múi giờ chung cho tất cả thủ đô các nước ASEAN, nhưng đã quyết định tạm gác lại đề xuất này khi có những quan điểm khác nhau.

VĂN ĐỖ

Tin cùng chuyên mục