Số người chết do nắng nóng ở Ấn Độ tăng lên hơn 400 người

Số người chết do nắng nóng ở Ấn Độ tăng lên hơn 400 người

(SGGPO).- Số người chết do nắng nóng ở Ấn Độ tính đến sáng 25-5 đã tăng lên hơn 400 người. Theo AP, ở 2 bang Andhra Pradesh và Telangana có đến 368 người chết.

Nắng nóng khiến nhiều người dân Ấn Độ tìm đến các hồ tắm

Các nạn nhân, chủ yếu là người vô gia cư đã chết do sốc nhiệt. Một phần của miền Bắc Ấn Độ, bao gồm cả thủ đô New Delhi có lúc nhiệt độ cao nhất đạt gần 45°C. Riêng tại khu vực Khammam của bang Telangana nhiệt độ lên đến 48°C vào ngày 23-5, phá vỡ kỷ lục 47,2°C có từ năm 1947. Một quan chức phụ trách thời tiết của Ấn Độ cho biết làn sóng nhiệt sẽ tiếp diễn ở Ấn Độ trong vài ngày nữa.

Nhiệt độ ở nước láng giềng Pakistan dự báo cũng sẽ tăng lên 50°C trong những ngày tới. Các quan chức y tế đã khuyến cáo người dân tránh đi ra ngoài trong giờ cao điểm mùa hè và uống thật nhiều nước trước khi đi ra ngoài.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục