Phối hợp giải quyết khủng hoảng thuyền nhân

Theo AP, ngày 27-5, Liên hiệp quốc (LHQ) cho biết cơ quan này và Myanmar đã cam kết phối hợp giải quyết vấn đề thuyền nhân ở cả cấp độ quốc gia lẫn quốc tế.

Theo AP, ngày 27-5, Liên hiệp quốc (LHQ) cho biết cơ quan này và Myanmar đã cam kết phối hợp giải quyết vấn đề thuyền nhân ở cả cấp độ quốc gia lẫn quốc tế.

Thông báo này được đưa ra sau chuyến thăm của cố vấn đặc biệt TTK LHQ về Myanmar, ông Vijay Nambiar tới một trại tị nạn ở bang miền Tây Rakhine của Myanmar. Ông Nambiar đã thảo luận với các giới hữu trách của Myanmar về tính nghiêm trọng của nạn chở người di cư bất hợp pháp, buôn người và di cư trái phép. LHQ nhấn mạnh cần phải phối hợp hành động để đối phó với những kẻ môi giới và các tổ chức tội phạm dính líu tới các hoạt động này trên toàn khu vực, đồng thời khẳng định LHQ sẽ hỗ trợ Chính phủ Myanmar giải quyết những vấn đề này.

Ngoài ra, LHQ cũng khuyến khích Chính phủ Myanmar tiếp tục hoạt động tìm kiếm - cứu nạn và cho rằng vẫn còn rất nhiều người đang lênh đênh trên biển.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục