Mỹ điều tra sức khỏe tâm thần phi công

Hãng  AP ngày 28-5 đưa tin, giới chức hàng không Mỹ thông báo tiến hành một cuộc nghiên cứu về sức khỏe tâm thần của các phi công.

Hãng  AP ngày 28-5 đưa tin, giới chức hàng không Mỹ thông báo tiến hành một cuộc nghiên cứu về sức khỏe tâm thần của các phi công.

Theo Cơ quan quản lý hàng không Liên bang Mỹ (FAA), nghiên cứu sẽ do một ủy ban tiến hành, trong đó có các quan chức của chính phủ Mỹ và nước ngoài; các chuyên gia hàng không và các chuyên gia về y học không gian. Dự kiến, ủy ban này sẽ công bố kết quả nghiên cứu và đưa ra các kiến nghị sau 6 tháng. Dựa trên đánh giá của các chuyên gia, FAA sẽ cân nhắc thay đổi chính sách y tế, thiết kế máy bay cũng như việc huấn luyện và kiểm tra phi công.

Cuộc nghiên cứu trên được FAA tiến hành sau vụ rơi máy bay của hãng hàng không Germanwings ở Pháp hồi cuối tháng 3, khiến 150 người trên máy bay thiệt mạng. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do phi công phụ của chuyến bay này tự sát sau một thời gian dài bị trầm cảm.

HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục