Singapore: Chủ tiệm lừa bán điện thoại cho người Việt bị bắt

Theo Straits Times, cảnh sát Singapore vừa bắt Jover Chew, chủ cửa hàng Mobile Air, từng lừa đảo một du khách người Việt tên Phạm Văn Thoại vào tháng 10-2004 cùng 4 người đàn ông khác tại khu mua sắm Sim Lim.

Theo Straits Times, cảnh sát Singapore vừa bắt Jover Chew, chủ cửa hàng Mobile Air, từng lừa đảo một du khách người Việt tên Phạm Văn Thoại vào tháng 10-2004 cùng 4 người đàn ông khác tại khu mua sắm Sim Lim.

Việc bắt giữ được tiến hành sau khi cảnh sát Singapore nhận được nhiều thông tin báo Mobile Air có hành vi gian lận, cưỡng chế khách hàng mua điện thoại di động kèm chế độ bảo hành với giá cao gấp nhiều lần giá trị gốc. Cả 5 người trên sẽ ra tòa vào ngày 29-5.

Khi đến Mobile Air để mua chiếc iPhone 6 với giá 950 SGD, anh Thoại bị lừa mua thêm gói bảo hành với giá lên tới 1.500 SGD (khoảng 26 triệu đồng). Sau khi có sự can thiệp của cảnh sát và Hiệp hội Người tiêu dùng Singapore (Case), anh Thoại vẫn mất 550 SGD và không lấy được iPhone đã mua. Người  Singapore đã quyên góp cho anh Thoại 15.000 SGD nhưng anh này từ chối và chỉ nhận những món quà nhỏ gồm những thức ăn đặc trưng của Singapore.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục