Khai mạc hội nghị giải quyết khủng hoảng di dân châu Á

Theo AP, ngày 29-5, đại diện của 17 quốc gia nhóm họp tại Bangkok, Thái Lan, nhằm thảo luận về khủng hoảng người di cư trái phép tại châu Á.
Khai mạc hội nghị giải quyết khủng hoảng di dân châu Á

Theo AP, ngày 29-5, đại diện của 17 quốc gia nhóm họp tại Bangkok, Thái Lan, nhằm thảo luận về khủng hoảng người di cư trái phép tại châu Á.

Cuộc họp diễn ra trong một ngày với hy vọng sẽ giải quyết được tình trạng hàng ngàn người Bangladesh, người Hồi giáo Ronhingya, tiếp tục tìm cách vượt biển để đến các nước Đông Nam Á tìm cuộc sống mới.

Theo ước tính của LHQ đã có khoảng 3.500 người di cư trái phép bơi vào bờ hoặc được cứu vớt tại Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Hiện vẫn còn khoảng 2.500 người di cư đang lênh đênh trên biển. Mới đây, Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) đã phát hiện 2 chiếc thuyền được cho là chở người nhập cư bất hợp pháp vào vùng biển Malaysia, gần đảo Langkawi, bang Kedah.

Đưa người di dân trái phép vào đất liền tại Aceh, Indonesia

Vào ngày 28-5, Chính phủ Qatar cam kết hỗ trợ 50 triệu USD để giúp Indonesia cung cấp các điều kiện cần thiết cho người tị nạn Hồi giáo Rohingya từ Myanmar. Gói viện trợ tài chính trên được công bố trong cuộc gặp giữa Quốc vương Qatar Tamim và Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đang ở thăm nước này.

Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) mới đây cũng kêu gọi gói 26 triệu USD nhằm giúp đỡ những người tị nạn tại khu vực Đông Nam Á..

PHƯƠNG NAM

 
   
>> Singapore không tiếp nhận người tị nạn

Tin cùng chuyên mục