Mỹ công bố 3.000 trang thư điện tử của cựu Ngoại trưởng Hillary

Theo AP, dự kiến, ngày 1-7, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố 3.000 trang thư điện tử (email) của ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton thời bà còn làm Ngoại trưởng Mỹ.
Mỹ công bố 3.000 trang thư điện tử của cựu Ngoại trưởng Hillary

Theo AP, dự kiến, ngày 1-7, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố 3.000 trang thư điện tử (email) của ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton thời bà còn làm Ngoại trưởng Mỹ.

Việc sử dụng thư điện tử của bà Hillary đã nảy sinh một cuộc tranh cãi sau khi phía Đảng Cộng hòa cáo buộc bà đã dùng hộp thư điện từ cá nhân để gửi email lúc còn đảm nhiệm chức Ngoại trưởng Mỹ thay vì dùng tài khoản email do Chính phủ cấp. Đảng Cộng hòa cho rằng bà Hillary che giấu thông tin về vụ tấn công ở Benghazi năm 2012 và cố trình né tránh những tiêu chuẩn giám sát của Chính phủ Mỹ. Việc bà Hillary dùng email cá nhân bắt đầu từ năm 2009 đến 2013.

Tuy nhiên, bà Hillary ngay sau đó tuyên bố việc dùng email cá nhân để giải quyết việc công là hợp pháp không vi phạm các quy định về an ninh, đồng thời khẳng định không có vấn đề tối mật nào bị tiết lộ trong các email trên.

Theo cựu Ngoại trưởng Mỹ, sau khi rời chức vụ, bà đã chuyển khoảng 55.000 trang giao dịch công việc qua email theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao. Trong số 63.320 email bà đã gửi và nhận trong 4 năm giữ cương vị Ngoại trưởng, khoảng 30.000 trong số đó, tức là gần một nửa, là email cá nhân như kế hoạch tổ chức hôn lễ cho con gái và lịch tập yoga của bà...

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục