Hy Lạp chính thức mất khả năng thanh toán

Ngày 3-7, ba ngày sau thời hạn chót Hy Lạp phải thanh toán nợ cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) đã chính thức tuyên bố Athens mất khả năng thanh toán.  

Ngày 3-7, ba ngày sau thời hạn chót Hy Lạp phải thanh toán nợ cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) đã chính thức tuyên bố Athens mất khả năng thanh toán.  

Động thái này có thể khiến Hy Lạp phải rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) ngay lập tức, kéo theo nhiều hệ lụy cho khu vực. EFSF đưa ra tuyên bố trên nhưng chưa yêu cầu Athens phải thanh toán ngay các khoản nợ. EFSF có chức năng hỗ trợ các quốc gia thành viên Eurozone gặp khó khăn và hiện đang quản lý số nợ cũng như trái phiếu chính phủ của Hy Lạp với tổng trị giá lên tới 144,6 tỷ EUR.

Tuyên bố EFSF đưa ra trong bối cảnh Hy Lạp sẽ tiến hành trưng cầu dân ý về chính sách thắt lưng buộc bụng theo yêu cầu của các chủ nợ vào ngày 5-7 tới. Hiện người dân nước này vẫn chưa ngã ngũ về việc nên ủng hộ hay phản đối.

Cao Văn

Tin cùng chuyên mục