Thủ tướng Malaysia bác cáo buộc nhận tiền công quỹ

Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 3-7 đã bác bỏ cáo buộc ông nhận 700 triệu USD từ một quỹ đầu tư nhà nước. Quỹ đầu tư 1MDB hiện đang bị nợ 42 tỷ ringgit (11,2 tỷ USD) và đang bị điều tra.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 3-7 đã bác bỏ cáo buộc ông nhận 700 triệu USD từ một quỹ đầu tư nhà nước. Quỹ đầu tư 1MDB hiện đang bị nợ 42 tỷ ringgit (11,2 tỷ USD) và đang bị điều tra.

Theo AP, tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Malaysia đã chỉ trích một số cá nhân “cố tình làm suy yếu niềm tin vào nền kinh tế của Malaysia, làm hoen ố chính phủ nước này và muốn loại bỏ một thủ tướng được bầu một cách dân chủ”. Trong một tuyên bố khác, 1MDB cho biết chưa bao giờ cung cấp bất kỳ khoản tiền nào cho Thủ tướng Razak. Trước đó, báo Wall Street Journal và cổng thông tin trực tuyến Sarawak (Malaysia) đưa tin các nhà điều tra đã truy nguyên được nguồn gốc 700 triệu USD thuộc về các tài khoản ngân hàng của ông Najib với tổng cộng 5 lần chuyển tiền, trong đó 2 lần với số tiền lớn nhất là là 620 triệu USD và 61 triệu USD.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục