Pháp bác đề nghị xin tị nạn của ông chủ Wikileaks

Pháp bác đề nghị xin tị nạn của ông chủ Wikileaks

Hãng AP đưa tin, ngày 3-7, Văn phòng Tổng thống Pháp Francois Hollande ra tuyên bố bác đề nghị xin tị nạn của ông chủ Wikileaks Julian Assange.

Pháp bác đề nghị xin tị nạn của ông chủ Wikileaks ảnh 1

Ông chủ Wikileaks Julian Assange

Tuyên bố này được đưa ra sau khi giới truyền thông Pháp đăng tải bức thư đề nghị do ông Assange viết gửi đến Tổng thống Pháp Hollande. Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Pháp, Christine Taubira, cho biết có thể Chính phủ Pháp sẽ cân nhắc đến việc xem xét cho ông Assange tị nạn sau khi Wikileaks công bố tài liệu mật cho biết Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) tiến hành do thám 3 đời Tổng thống Pháp. Mặc dù Washington đã lên tiếng phủ nhận điều này nhưng việc công bố của Wikileaks đã tạo nên một làn sóng phản đối tại Pháp.

Ông Assange  đang trú ẩn hơn 3 năm qua tại đại sứ quán Ecuador ở London, Anh, để tránh lệnh dẫn độ về Thụy Điển tham dự phiên toà xét xử cáo buộc ông cưỡng bức tình dục hai phụ nữ. Ông Assange cho rằng phiên toà trên chỉ là cái cớ để phía Thuỵ Điển giao ông cho Chính phủ Mỹ.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục