Biểu tình dẫn tới bạo lực tại Hy Lạp

Hãng AP ngày 4-7 đưa tin, hàng chục ngàn người Hy Lạp xuống đường biểu tình tại Athens trước ngày diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về gói cứu trợ mới của các chủ nợ quốc tế.

Cuộc biểu tình đã biến thành vụ xô xát giữa 2 phe, gồm: những người ủng hộ nói “ Không” và phe còn lại ủng hộ nói “ Có” trong cuộc trưng cầu dân ý. Cảnh sát Hy Lạp buộc phải can thiệp và bắn lựu đạn hóa giải tán đám đông quá khích. Các cuộc tuần hành của cả hai phe còn diễn ra tại 10 thành phố khác của Hy Lạp.

Tình trạng leo thăng căng thẳng từ cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp trong những ngày vừa qua đã có những ảnh hưởng tiêu cực đáng kể tới thị trường chứng khoán quốc tế. Theo nghiên cứu của hãng kiểm toán Ernst & Young của Mỹ, từ ngày 21 đến 30-6, tổng giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán của 100 tập đoàn đắt giá nhất thế giới đã “bốc hơi” 300 tỷ USD, giảm từ 16.600 tỷ USD xuống còn 16.300 tỷ USD.

HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục