Tunisia ban bố tình trạng khẩn cấp do khủng bố

Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi, ngày 4-7, đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố hôm 26-6 nhằm vào khách sạn Riu Imperial Marhaba tại khu nghỉ dưỡng Sousse, cách thủ đô Tunis 140km về phía Nam, khiến 38 người nước ngoài thiệt mạng.

Trong bài phát biểu trước công chúng cả nước vào lúc 17 giờ (giờ địa phương, 23 giờ Việt Nam), ông Essebsi cho biết tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ ngày 4-7 và kéo dài trong 30 ngày. Theo đó, lực lượng cảnh sát và quân đội Tunisia được trao thêm những quyền hạn đặc biệt. Ngoài việc ngăn chặn các hành động tấn công, họ còn được phép tiến hành vây ráp các khu nhà vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, giám sát chặt chẽ mạng lưới truyền thông.

Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử Tunisia và là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào công dân Anh kể từ sau vụ đánh bom năm 2005. Bộ Y tế Tunisia đã chính thức xác định danh tính của toàn bộ 38 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công trên, trong đó có 30 công dân Anh, 3 người Ireland, 2 công dân Đức, cùng Bỉ, Bồ Đào Nha và Nga mỗi nước 1 người.

Sau vụ việc, hàng loạt du khách đã kéo nhau rời khỏi quốc gia Bắc Phi, khiến nền kinh tế nước này điêu đứng. Nhà cầm quyền Tunisia cũng thừa nhận đã thiếu sót trong công tác an ninh và lực lượng cảnh sát đã phản ứng quá chậm khi vụ việc xảy ra. Cảnh sát nước này cũng bắt giữ 8 đối tượng liên quan. 

Hạnh Xuân

- Thông tin liên quan:

>> Khủng bố đồng loạt ở Pháp, Tunisia và Kuwait, ít nhất 43 người chết

Tin cùng chuyên mục